Bất chấp mùa đông khắc nghiệt, những bước tiến của quân ly khai ở miền đông Ukraina trở nên dồn dập hơn những ngày gần đây, cùng lúc, quân đội chính phủ Ukraina lên tiếng về những tổn thất về nhân sự sau các đợt giao tranh ác liệt.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Hãng tin Reuters cho rằng quân ly khai đang chiếm ưu thế hơn ở miền đông Ukraina. Chiến sự không chỉ diễn ra ở Donetsk, mà còn ở Mariupol và những nơi trọng yếu khác.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại được ở Donetsk những ngày qua.

{keywords}

Một thành viên của lực lượng vũ trang ly khai Donetsk nhìn vào một tòa nhà gần đó bị phá hủy trong cuộc đụng độ với quân chính phủ ở Vuhlehirsk, Donetsk hôm 4/2/2015.

{keywords}

Một người đàn ông bước lại tòa nhà mà người dân cho biết là nó đã bị phá hủy từ sau một vụ pháo kích.

{keywords}

Một phụ nữ phản ứng bên ngoài bệnh viện bị hư hại vì đạn pháo ở Donetsk.

{keywords}

Xe tăng của lực lượng ly khai Donetsk gần Yenakiieve, Donetsk.

{keywords}

Người dân đứng quanh một vỏ đạn pháo sau đợt pháo kích.

{keywords}

Thi thể của một tay súng thuộc lực lượng ly khai Donetsk, thiệt mạng trong cuộc giao tranh với quân chính phủ Ukraina ở Vuhlehirsk.

{keywords}

Người dân nhìn vào một tòa nhà bị phá hủy vì pháo kích.

{keywords}

Một ngôi nhà thờ Chính thống giáo phương Đông bên ngoài Zhdanivka, Donetsk.

{keywords}

Một thành viên của lực lượng ly khai kéo tấm áo cũ cho thấy thi thể của một đồng đội thiệt mạng trong giao tranh với quân chính phủ.

{keywords}

Các thành viên của lực lượng vũ trang ly khai ở Donetsk tụ tập quanh một chiếc xe bọc thép bị cháy ở Vuhlehirsk.

 Lê Thu