Israel và Ai Cập nhận gần 75% trong số 5,9 tỷ USD viện trợ quân sự nước ngoài của Mỹ trong năm 2014, báo cáo của cơ quan trợ giúp nước ngoài chính phủ Mỹ cho hay.


{keywords}

Israel, đồng minh số một của Mỹ tại Trung Đông, nhận 3,1 tỷ USD trong khi Ai Cập nhận 1,3 tỷ USD, báo cáo năm 2015 cho hay.

Mỹ dành 64% chi tiêu quân sự ở nước ngoài cho các nước tại Trung Đông, với Iraq, Jordan và Lebanon đứng trong danh sách 10 nước nhận tiền từ Washington.

Colombia đứng đầu khu vực châu Mỹ về số tiền được Mỹ viện trợ, với 29 triệu USD. Viện trợ cho châu Phi chiếm 23% tổng số viện trợ quân sự của Mỹ ở nước ngoài năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, 5,9 tỷ USD viện trợ quân sự chiếm 17% trong số 35 tỷ USD mà Mỹ chi cho viện trợ nước ngoài vào năm 2014.

Hoài Linh