{keywords}
 

Chuyên gia Dale Fisher – người đứng đầu Mạng lưới cảnh báo và ứng phó với dịch bệnh toàn cầu thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo như vậy. “Virus corona đã lan sang các nơi khác, nơi mà bệnh dịch chỉ mới bắt đầu bùng phát.

Tại Singapore, chúng ta mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu dịch. Tôi cho rằng rồi mỗi nước đều có ca nhiễm bệnh”, ông Fisher nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Singapore.

Hiện, virus corona đã làm hơn 1.100 người chết và khiến gần 46.000 người nhiễm bệnh, chủ yếu là ở Trung Quốc. Singapore xác nhận có 50 trường hợp nhiễm Covid-19, nơi có tỷ lệ người nhiễm bệnh cao nhất ở ngoài Trung Quốc.

Lý giải việc tại sao ở Singapore có nhiều ca nhiễm bệnh như vậy, StraitsTimes dẫn lời ông Fisher nói, đó là do Singapore đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn.

Cảnh báo của ông Fisher được đưa ra sau khi WHO mô tả dịch Covid-19 là “kẻ thù tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng” và mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn với phần còn lại của thế giới.

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc nhận định, dịch Covid-19 sẽ được tiêu diệt hoàn toàn vào tháng 4. Tuy nhiên, tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus tuyên bố, dịch bệnh sẽ kéo dài hơn một năm và ít nhất 18 tháng nữa, vắc xin ngừa bệnh mới có.

Trước đó, một quan chức y tế hàng đầu của Hong Kong là Gabriel Leung dự báo, virus corona sẽ lây nhiễm cho hơn 60% dân số toàn cầu nếu các biện pháp ngăn ngừa không hiệu quả.

Tổ chức Y tế thế giới tin rằng bệnh dịch sẽ lan nhanh khắp thế giới, gây bất ổn xã hội do đi lại bằng đường không.


Hoài Linh