Quân đội Mỹ dự kiến sẽ đóng vai trò tâm điểm trong buổi lễ hôm 4/7, phô diễn một loạt các vũ khí bao gồm xe tăng M1 Abrams. Buổi lễ được cho là có màu sắc chính trị khi Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hoà phân phối vé ở khu vực VIP.

Nguồn tin này cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện, các lãnh đạo Lầu Năm Góc đã có những do dự về việc đưa xe tăng và các phương tiện trang bị vũ khí khác lên trưng bày.

{keywords}
Ông Trump và phu nhân trong buổi lễ kỉ niệm ngày Độc lập năm 2018

Tuy nhiên, một số quan chức quân đội đứng đầu các lực lượng riêng lẻ thông báo sẽ không tham dự và cử người đi thay. Nhiều người cho biết, họ đã có kế hoạch khác từ trước.

Trước đó, hôm 2/7 ông Trump cho biết: “Lầu Năm Góc và các nhà lãnh đạo quân đội tuyệt vời của chúng ta rất vui mừng” khi được tham dự lễ kỷ niệm ngày Độc lập. Buổi lễ sẽ có “những màn biểu diễn máy bay tuyệt hảo”, pháo hoa và một bài phát biểu của ông Trump.

Một quan chức quốc phòng cho biết, Nhà Trắng đã cung cấp 5.000 vé mời cho Lầu Năm Góc.

Anh Thư