Trong buổi trả lời chất vấn thường niên hôm 20/6, một phóng viên đã hỏi ông Putin liệu sẽ có “thỏa thuận lớn” nào được đưa ra với Mỹ về vấn đề Syria hay không, khi nước này bắt đầu phục hồi từ nhiều năm trời của chiến tranh và tàn phá.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi trả lời chất vấn thường niên.

“Thỏa thuận lớn là sao cơ? Nghe như trong làm ăn thương mại vậy. Không. Chúng ta không bán rẻ đồng minh, lợi ích hay nguyên tắc của đất nước”, ông Putin cho biết.

Ông cho biết Nga sẵn sàng đàm phán chuyển giao chính trị ở Syria với các bên liên quan. “Có khả thi không? Tôi nghĩ là có, với điều kiện là tất cả những bên liên quan đến cuộc xung đột đều có thiện chí”.

{keywords}
Một kỹ sư quân sự của Nga phá mìn ở Aleppo, Syria.

Tổng thống Putin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là các đối tác trực tiếp của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, trong khi các nước như Mỹ, Israel, Ai Cập và Jordan đều có các lợi ích trong những việc đã xảy ra tại đây, cũng như các nước châu Âu - những quốc gia bị ảnh hưởng bởi làn sóng nhập cư ồ ạt mà các cuộc xung đột này dẫn đến.

“Chúng ta phải làm việc cùng nhau trong vấn đề này”, người đứng đầu điện Kremlin nhấn mạnh.

Anh Thư