Hãng thông tấn Jiji Press đưa tin, nghị sĩ Takashi Takai, 50 tuổi thuộc đảng Dân chủ lập hiến (CDP) thừa nhận đã đến "một quán rượu tươi mát" ở một quận tập trung đông các tụ điểm giải trí về đêm tại Tokyo hôm 9/4.

{keywords}
Cảnh sát Nhật giám sát người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội chống Covid-19. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký CDP cho biết, ông Takai đã lên tiếng xin lỗi vì "hành vi thiếu suy nghĩ" và đệ đơn xin rời khỏi đảng. Tuy nhiên, đảng đối lập lớn nhất Nhật từ chối và thay vào đó tuyên bố sa thải ông Takai như một hình thức xử phạt nghiêm khắc.

Theo BBC, thủ đô Tokyo và nhiều tỉnh thành khác của Nhật đang triển khai sắc lệnh khẩn cấp kéo dài một tháng nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus corona chủng mới.

Nhà chức trách yêu cầu mọi người ở nhà để dập dịch. Thủ tướng Abe Shinzo cũng đặc biệt kêu gọi người dân tránh đến các hộp đêm, quán bar hay quán rượu để ngăn chặn sự bùng phát của các ổ dịch mới.

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng 16/4, Nhật ghi nhận ít nhất 8.626 ca dương tính với virus corona chủng mới và 178 trường hợp trong số đó đã tử vong.

Tuấn Anh