Tỉnh trưởng Oriental Mindoro, ông Humerlito Dolor trả lời phỏng vấn AP nói rằng, dù bão Quinta (có tên quốc tế là Molave) gây nhiều thiệt hại vật chất nặng nề cho địa phương này, nhưng chính quyền không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào tử vong do bão.

Hiện người dân từ các trung tâm sơ tán đã quay trở về nhà để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. “Nhiều căn nhà bị tốc mái, đổ tường và trần nhà”, ông nói.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết có sáu con tàu, trong đó gồm một du thuyền đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila. Tuy nhiên, 7 người trên chiếc du thuyền đó đã được cơ quan này cứu hộ thành công.

{keywords}
Những gì còn sót lại của một ngôi nhà ở thành phố Pola trên đảo Mindoro, miền trung Philippines. Ảnh: AP
{keywords}
Một tiệm cắt tóc ở thành phố Pola đổ sập do gió bão. Ảnh: AP
{keywords}
Các cơn mưa từ bão Quinta khiến nhiều nơi tại tỉnh Pampanga bị ngập lụt. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân thành phố Pola di tản tới các trung tâm sơ tán để tránh bão. Ảnh: AP
{keywords}
Mưa lớn khiến đất đá từ núi cao sạt lở phá hủy một số nhà cửa. Ảnh: Untvweb
{keywords}
Gió lớn khiến nhiều cây cối ven đường bị bật gốc. Ảnh: CNNPhilippines

Video: Cảnh hoang tàn do bão Quinta gây ra tại vùng San Andres thuộc tỉnh Quezon, Philippines. Nguồn: Ruptly

Tuấn Trần

Bão lớn đổ bộ, Philippines sơ tán hàng ngàn dân

Bão lớn đổ bộ, Philippines sơ tán hàng ngàn dân

Cơn bão Quinta đã đổ bộ vào đảo Luzon hôm 25/10, buộc chính quyền Philippines phải sơ tán ít nhất 1.800 người khỏi vùng bị ảnh hưởng.

Bão lớn đổ bộ, nhiều nơi ở Philippines ngập lụt

Bão lớn đổ bộ, nhiều nơi ở Philippines ngập lụt

Bão nhiệt đới Saudel, còn có tên Philippines là Pepito, đã gây ra lũ lụt và thiệt hại nghiêm trọng khi quét qua tỉnh Quezon và thủ đô Manila hôm 21/10 vừa qua.