{keywords}
Tàu vũ trụ SpaceX 

Theo hãng tin AP, phi hành gia NASA Meghan McArthur mô tả tình huống đó là dưới mức tối ưu nhưng có thể giải quyết được. Meghan và ba phi hành gia cùng đoàn sẽ ở trong tàu vũ trụ con nhộng SpaceX trong 20 giờ, kể từ thời điểm cửa sập đóng tới khi tàu hạ cánh xuống biển vào sáng thứ Hai (8/11) như kế hoạch.

“Du hành vũ trụ có đầy những thách thức nhỏ. Đây chỉ là một vấn đề nữa mà chúng tôi sẽ gặp phải và cần quan tâm trong sứ mệnh của mình. Vì thế, chúng tôi không quá lo lắng về điều đó”, Meghan nói trong một cuộc họp báo từ quỹ đạo.

Sau một loạt cuộc họp diễn ra ngày 5/11, các nhà quản lý sứ mệnh đã quyết định đưa Meghan và những người còn lại trong phi hành đoàn trở về trái đất, rồi sau đó mới đưa những người thay thế lên trạm vũ trụ quốc tế.

Việc phóng tàu SpaceX đã bị hoãn hơn một tuần do thời tiết xấu và các vấn đề y tế liên quan tới một trong các nhà du hành vũ trụ.

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet, sẽ trở về Trái đất cùng Meghan nói với các phóng viên rằng sáu tháng vừa qua rất căng thẳng. Các phi hành gia đã thực hiện nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian để nâng cấp mạng lưới điện của trạm vũ trụ, chịu đựng những cú va chạm vô tình của động cơ đẩy do các phương tiện khác cập bến gây ra...

Họ cũng phải đương đầu với sự cố rò rỉ của nhà vệ sinh, vấn đề này được phát hiện lần đầu trên chuyến bay riêng của SpaceX hồi tháng 9. Cụ thể, một đường ống gặp sự cố, làm rò rỉ nước tiểu lên các quạt hút và trên sàn nhà vệ sinh trong chuyến bay nói trên. Gần đây, sự cố tương tự cũng được phát hiện trong tàu vũ trụ đã cập bến trạm vũ trụ quốc tế từ tháng 4.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Các phi hành gia bị 'hạn chế' sử dụng toilet trên tàu vũ trụ Dragon

Các phi hành gia bị 'hạn chế' sử dụng toilet trên tàu vũ trụ Dragon

Yêu cầu này được SpaceX và NASA đưa ra sau khi có sự cố rò rỉ nước tiểu ở chuyến bay trước.