Denis Yevdokimov là người điều khiển chiếc Sukhoi Superjet 100, máy bay chở khách của hãng Aeroflot bốc cháy trên đường băng sân bay Sheremetyevo ở Moscow làm 41 người chết. Ông cho biết sét chính là nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn. 

{keywords}
Ảnh: Reuters

Các nhà điều tra hiện vẫn đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Ủy ban điều tra đang xem xét 3 yếu tố có thế gây vụ cháy trên khoang, đó là kỹ năng chuyên môn của phi công kém, thiết bị điện trên máy bay gặp trục trặc và thời tiết xấu (do bão đổ bộ). Ủy ban cũng đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 3 điều 263 Bộ luật Hình sự về "vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ hai người trở lên".

{keywords}
Ảnh: Reuters

Phát biểu với truyền thông Nga, phi công Denis Yevdokimov nói máy bay đang trên đường tới tỉnh Murmansk đã mất liên lạc và phải chuyển sang chế độ kiểm soát khẩn cấp "do sét". Ông này cho biết các phi công đã cố gắng khôi phục liên lạc thông qua tần số khẩn cấp trên kết nối vô tuyến nhưng kết nối chỉ được duy trì trong một thời gian ngắn rồi tiếp tục bị gián đoạn.

Yevdokimov không cho biết máy bay có bị sét đánh trực tiếp hay không.

Một số hành khách trên máy bay cũng cho rằng sét là nguyên nhân gây ra thảm kịch trên.

Hiện các hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và giao cho các nhà điều tra.

Thanh Hảo