Korea Times dẫn tin từ Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho hay, đó là địa chấn nhân tạo, có thể do một vụ nổ trong mỏ gây ra.

{keywords}
Chấm đỏ trên bản đồ thể hiện tâm chấn động đất

“Tâm chấn đo được gần với mặt đất”, một quan chức của KMA cho biết.

Vụ động đất này diễn ra hai ngày sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đang tái xây dựng một phần bãi phóng thử tên lửa tầm xa đã bị dỡ bỏ trước đó ở Sohae.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết, ông sẽ vô cùng thất vọng nếu thông tin Triều Tiên tái xây dựng bãi phóng tên lửa là đúng.

Hoài Linh