{keywords}
 

Hai trong số những người này được đưa tới viện và 23 người còn lại được đưa tới đồn cảnh sát, theo Sky News.

Chiếc phà Britannia Seaways, do công ty DFDS Seawaysvận hành, đêm qua 19/11 rời Vulcaanhavenở Rotterdam-Vlaardingen, Hà Lan để tới Felixstowe, Anh.

Một loạt xe cấp cứu đã có mặt ở cảng và nhiều chó nghiệp vụ được triệu tập tới phà trên để tìm kiếm xem còn người đi lậu vé nào nữa không, đài phát thanh NOS của Hà Lan dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết. Theo NOS, chiếc phà đã quay đầu và trở lại Vlaardingen sau phát hiện trên.

Một thông báo trên trang web của chính quyền địa phương Vlaardingen cho hay, các đơn vị cấp cứu nhận được thông báo về 26 người. Ngoài ra, tin từ phà cho biết, không ai thiệt mạng. Các thông tin chi tiết khác hiện chưa được cung cấp.

Sự việc trên diễn ra vài tuần sau khi thi thể của 39 người di cư Việt Nam, được tìm thấy trong công-ten-nơ của một xe tải ở Essex, Anh hôm 23/10. Tại Anh, có hai người bị buộc tội liên quan tới vụ việc trên và tại Việt Nam là 8 người.

Hoài Linh