Công tố viên của Pháp hôm qua chính thức xác nhận mảnh vỡ nghi là cánh tà của máy bay Boeing 777 dạt vào đảo Reunion ở Ấn Độ Dương chính là của máy bay MH370.

{keywords}

Mảnh vỡ trôi dạt lên đảo Reunion của Pháp được xác định là cánh tà của máy bay MH370

Mảnh vỡ này được tìm thấy hôm 29/7 và các nhà chức trách Malaysia cho rằng màu sơn và dữ liệu bảo dưỡng trên mảnh vỡ này khớp với chiếc máy bay MH370 của họ đã mất tích từ ngày 8/3/2014.

Viên công tố này cho biết một  kỹ sư của Cơ quan không gian và Quốc phòng Airbus (ADS-SAU) của Tây Ban Nha – người trực tiếp làm ra bộ phận máy này cho Boeing đã nhận diện được ba con số trên cánh tà này thuộc dãy số của máy bay Boeing 777 MH370.

“Từ chính điều này mới có thể xác nhận chắc chắn rằng cánh tà tìm thấy ở đảo Reunion hôm 29/7/2015 khớp với của máy bay số hiệu MH370” – Reuters dẫn lời công tố viên trong bản tuyên bố.

Chuyến bay MH370 của Hàng không Malaysia mất tích hồi năm ngoái khi trên đường từ Kuala Lupur đi Bắc Kinh cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn. Phần lớn nạn nhân trên máy bay là người Trung Quốc.

Lê Thu