Theo thông tin từ Wall Street Journal, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc khả năng hủy bỏ lịch đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thề sẽ tăng thuế xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế số một Châu Á.

{keywords}
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà trắng vào tháng 4/2019. Ảnh: Reuters

Hôm qua (5/5), ông Trump thông báo chính phủ Mỹ sẽ tăng đột xuất thuế xuất nhập khẩu đối với một lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá lên tới 200 tỉ đô-la Mỹ trong tuần này. Ông cũng thông báo mức tăng này sẽ còn được áp dụng với hàng trăm tỉ đô-la hàng hóa nữa trong thời gian tới.

Quyết định về khả năng hủy bỏ đàm phán sẽ phụ thuộc vào việc Phó Thủ tướng Lưu Hạc có bay đến thủ đô Washington theo lịch trình hay không. Nếu đàm phán thực sự bị hủy bỏ, việc này sẽ đánh dấu chủ trương “không đàm phán trước sức ép” từ phía Trung Quốc.

Linh Nguyễn