Trước đó, ông Trump đã đe dọa tấn công Trung Quốc bằng một loạt thuế mới, áp dụng lên “ít nhất” 300 tỉ USD hàng hóa nữa, nhưng đồng thời cũng cho biết ông nghĩ rằng cả Trung Quốc và Mexico đều muốn đạt được thỏa thuận trong xung đột thương mại giữa các nước này với Mỹ.

{keywords}
Ông Trump phát biểu trong chuyến thăm chính thức tại Pháp.

“Tôi sẽ đưa ra quyết định đó trong vòng vài tuần tới, có lẽ là ngay sau G20”, ông Trump phát biểu trước thềm cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Normandy, nơi họ tham dự một buổi lễ kỉ niệm 75 năm trận đánh Normandy trong Thế chiến 2.

“Có thế nào thì tôi cũng sẽ đưa ra quyết định này sau G20. Tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, và hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tăng vọt kể từ khi các cuộc đàm phán bị thất bại hồi đầu tháng 5.

Mặc dù ông Trump cho biết hôm 6/6 rằng đàm phán với Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, song chưa có cuộc gặp mặt trực tiếp nào diễn ra kể từ 10/5, ngày mà ông Trump tăng thuế lên mức 25% đối với một danh sách các hàng hóa của Trung Quốc.

Anh Thư