Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đàm phán với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhưng đồng thời cho biết luôn có khả năng sẽ phải thực hiện các hành động quân sự đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức nước Anh.

“Iran là một nơi có thái độ vô cùng thù địch khi tôi mới lên nhậm chức”, ông Trump phát biểu với đài truyền hình Anh ITV. “Họ là quốc gia khủng bố số một thế giới vào thời điểm đó, và có lẽ bây giờ vẫn vậy”.

Khi được hỏi ông có nghĩ sẽ phải dùng đến các biện pháp quân sự hay không, ông cho biết: “Luôn luôn có khả năng đó. Tôi có muốn không? Không. Tôi sẽ không muốn phải làm vậy. Nhưng luôn luôn có khả năng đó”.

Khi được hỏi, ông cũng nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Rouhani: “Có, tất nhiên rồi. Tôi muốn đàm phán hơn nhiều”.

Anh Thư