Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân vụ đánh bom tầu điện ngầm tại St. Petersburg.


{keywords}
Ảnh BBC

Theo hãng tin RT, cả hai nhà lãnh đạo đã thống nhất rằng, Nga và Mỹ cần phối hợp chiến đấu với khủng bố. 

RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Trump 'gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố man rợ'.

Ông Dmitry Peskov cho biết thêm: 'Cả 2 Tổng thống đều thống nhất rằng, chủ nghĩa khủng bố là tội ác cần phải cùng nhau tiêu diệt'.

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra giữa hai ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshchad và Tekhnologichesky Institut vào chiều ngày 3/4, BBC đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, có mặt tại thành phố khi vụ nổ xảy ra, đã tới thăm hiện trường vào tối cùng ngày và đặt hoa tưởng niệm.

Viết trên Facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định vụ nổ là một "vụ tấn công khủng bố".

KN