Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (30/6) đã thị sát 20 khối diễu duyệt của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hong Kong trong lễ duyệt binh lớn nhất kể từ khi nơi này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.


Buổi duyệt binh, diễn ra tại doanh trại Shek Kong, khu vực Tân Giới có sự tham gia của hơn 3.100 sĩ quan, binh sĩ cùng 100 khí tài quân sự bao gồm tên lửa phòng không, trực thăng. Khoảng 4.000 khán giả Hong Kong cũng đã có mặt để chứng kiến buổi lễ long trọng này, Tân Hoa xã đưa tin.

"Chào các đồng chí! Các đồng chí vất vả rồi!", ông Tập Cận Bình hô vang với tư cách là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan chỉ huy cấp cao nhất của đội quân lớn nhất thế giới. "Chào ngài Chủ tịch!" các binh sĩ đáp lại. "Vì nhân dân phục vụ".

Trong bộ trang phục Mao Trạch Đông màu xanh đậm, ông Tập đã thị sát 20 khối diễu duyệt bao gồm bộ binh, không quân, hải quân và các lực lượng đặc nhiệm.

Giáo sư Xu Hui công tác tại Đại học Quốc phòng thuộc PLA cho biết, cuộc thị sát quân đội và buổi duyệt binh đã gửi đi một thông điệp quan trọng tới "người dân tại Hong Kong và đại lục" về quyết tâm của Bắc Kinh nhằm duy trì hòa bình và thịnh vượng của nơi này.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi duyệt binh:

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

Sầm Hoa

Putin gọi ông Tập Cận Bình là 'chiến binh đơn độc'

Putin gọi ông Tập Cận Bình là 'chiến binh đơn độc'

Để xua tan bầu không khí căng thẳng, Tổng thống Nga Putin đã gọi người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình là "chiến binh đơn độc".

Mỹ trừng phạt ngân hàng TQ vì Triều Tiên

Mỹ trừng phạt ngân hàng TQ vì Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa một ngân hàng nhỏ của Trung Quốc vào danh sách đen vì nghi ngờ ngân hàng này giao dịch bất hợp pháp với Triều Tiên.

Trung Quốc kìn kìn chở vũ khí sang Philippines

Trung Quốc kìn kìn chở vũ khí sang Philippines

Trung Quốc đã tặng hàng nghìn khẩu súng cho Tổng thống Philippines Duterte để giúp Manila chiến đấu với các tay súng Hồi giáo đang cố thủ tại Marawi, phía nam nước này.

Australia bị 'tố' do thám sứ quán Trung Quốc

Australia bị 'tố' do thám sứ quán Trung Quốc

Trung Quốc cáo buộc Chính phủ Australia do thám nước này cũng như theo dõi sứ quán và người dân Trung Quốc sinh sống tại Australia.

Trung Quốc tuyên án tử công khai hàng loạt trùm ma túy

Trung Quốc tuyên án tử công khai hàng loạt trùm ma túy

Hàng chục tội phạm ma túy Trung Quốc đã bị kết án tử hình tại một phiên xét xử lưu động trước sự chứng kiến của khoảng 10.000 người.