Theo báo Bưu điện New York, sự việc xảy ra trong một buổi lái thử lái mẫu xe bán tải điện F-1500 Lightning mới được hãng Ford sản xuất. Chuyến lái thử không có trong lịch trình ban đầu của ông Biden, mà là một quyết định ngẫu hứng của vị tổng thống 78 tuổi.

Sau khi hoàn thành một vòng chạy ở bãi thử, ông Biden đánh xe tới gần nơi các phóng viên đang chờ. "Thưa ngài Tổng thống, tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi nhanh về Israel trước khi ngài lái xe đi được không, vì nó rất quan trọng?" một phóng viên thắc mắc.

"Không, bạn không thể, trừ khi bạn bước đến trước mũi xe khi tôi vừa nhấn ga," ông Biden đáp lại với một nụ cười, "Tôi chỉ đang nói đùa thôi".

Người đứng đầu nước Mỹ sau đó nói tiếp: "Được rồi, chúng ta đi nào, sẵn sàng chưa?" và nhấn ga đưa chiếc xe vọt lên đường thử trống. Ông quay xe lại, bấm còi chào phóng viên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden "dọa" sẽ lái xe cán qua người phóng viên hỏi ông về tình hình tại Israel. Video: Twitter

Tổng thống Biden đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các thành viên Dân chủ trong quốc hội về cách tiếp cận của ông đối với tình trạng bạo lực gần đây ở Dải Gaza. Những người chỉ trích thúc giục ông nên thể hiện mối quan tâm nhiều hơn đến các quyền của người Palestine.

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần đây giữa Israel và lực lượng Hamas bị cáo buộc đã giết hại nhiều dân thường và phá hủy nhiều công trình ở Dải Gaza. Theo hãng thông tấn AP, ít nhất 213 người Palestine và 12 người Israel đã thiệt mạng tính đến hôm 18/5.

Tổng thống Biden cho đến nay vẫn từ chối đưa ra những quan điểm rõ ràng về các vi phạm nhân quyền ở Dải Gaza. Chính quyền ông Biden cũng bị cho là đã ngăn chặn các nỗ lực của Hội đồng Bảo an đưa ra tuyên bố chung, kêu gọi các bên ngừng bắn và chấm dứt bạo lực. 

Giữa những áp lực ngày càng lớn từ các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ và cộng đồng quốc tế, Nhà Trắng hôm 17/5 cho biết ông Biden, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã "bày tỏ sự ủng hộ đối với một lệnh ngừng bắn" ở Dải Gaza.

Việt Anh

Cuộc xung đột bất ngờ với ông Biden

Cuộc xung đột bất ngờ với ông Biden

Đối với Tổng thống Joe Biden, sự bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine là một cuộc khủng hoảng mà ông không lường trước, không sẵn sàng để đương đầu.

Ông Biden phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí 735 triệu USD cho Israel

Ông Biden phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí 735 triệu USD cho Israel

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 735 triệu USD cho Israel.