{keywords}
 Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

Theo Bloomberg, quan chức phụ trách ngoại giao của bang California Alex Padilla chứng nhận đang giao cho ông Biden 55 đại cử tri sau khi xem xét kết quả bầu cử, nâng tổng số đại cử tri mà ông Biden có được lên 279, nhiều hơn con số 270 cần thiết để được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Các đại cử tri sẽ nhóm họp tại bang của họ vào ngày 14/12 để bỏ phiếu bầu. Sau đó, Quốc hội sẽ kiểm phiếu trong một phiên họp chung vào ngày 6/1.

Cách đây nhiều tuần, ông Joe Biden đã được dự đoán là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng việc thu thập hơn 270 phiếu đại cử tri là bước cuối cùng củng cố vị thế Tổng thống đắc cử của chính trị gia này.

Ông Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris đang ở giữa quá trình chuyển giao, song Tổng thống Donald Trump và các đồng minh vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố rằng gian lận cử tri đã xoay chuyển cuộc bầu cử về phía ông Biden.

Hoài Linh

Ông Biden kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày

Ông Biden kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden tuyên bố, ông có kế hoạch kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức.

Ông Biden tiết lộ cách xử lý vấn đề Trung Quốc

Ông Biden tiết lộ cách xử lý vấn đề Trung Quốc

Tổng thống mới đắc cử Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không lập tức hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 do lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump ký với Trung Quốc hay dỡ bỏ hàng rào thuế quan nhằm vào hàng nhập từ đại lục.