Số liệu trên được trang thống kê toàn cầu Worldometers cập nhật lúc 6h sáng nay (19/7). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 8,58 triệu người.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 60.000 ca nhiễm mới và 770 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 3.830.053 và 142.833.

Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện hơn 26.427 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 18/7, đưa tổng số người bệnh lên 2.075.124. Số thiệt mạng tăng thêm 803 ca, lên 78.735.

Ổ dịch lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ có hơn 37.407 ca nhiễm mới và 543 trường hợp tử vong, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 1.077.864 và 26.828.

{keywords}
Dịch bệnh hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới

Tình hình dịch tại một số quốc gia Đông Nam Á cũng rất phức tạp. Indonesia ghi nhận 1.752 ca mới, đưa tổng số nhiễm lên gần 84.900 người. Nước này cũng có thêm 59 ca tử vong trong 24h qua.

Bộ Y tế Philippines cùng ngày thông báo đã phát hiện 2.357 trường hợp dương tính mới và 113 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 65.304 và 1.773.

Nỗi lo mới của Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận thêm 16 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Urumqi thuộc khu tự trị Tân Cương. Địa phương đã áp đặt một số biện pháp ngăn chặn dịch như cấm người dân rời khỏi thành phố, hạn chế hoạt động của các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi.

Các quan chức NHC nhận định sẽ có thêm nhiều ca bệnh mới tại Urumqi được phát hiện trong những ngày tới, và người dân nên chuẩn bị sẵn sàng.

“Một khi ca bệnh được xác nhận, điều quan trọng là truy ra nguồn lây nhiễm đến từ đâu và bệnh nhân đã từng tiếp xúc với ai”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời quan chức y tế Zeng Guang nói.

Số ca nhiễm mới tại Nhật cao nhất

Số liệu từ hãng tin Kyodo cho biết, Nhật Bản trong ngày 18/7 đã phát hiện thêm 660 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Thủ đô Tokyo ghi nhận 290 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nơi này xác nhận số ca nhiễm mới lên gần 300. Trong số đó, gần 65% là giới trẻ trong độ tuổi 20-30.

Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Yasutoshi Nishimura nhận định, Nhật Bản cần thận trọng khi phê chuẩn kế hoạch dỡ bỏ thêm các lệnh hạn chế dịch bệnh vào tháng tới.

Australia hoãn họp nghị viện

Quyết định hoãn họp nghị viện Australia trong vài tuần được Thủ tướng Scott Morrison thông báo, trong bối cảnh dịch tiếp tục lan rộng ở hai bang đông dân nhất đất nước.

{keywords}
Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, bang Victoria đã ghi nhận 217 ca nhiễm mới trong ngày 18/7, trong khi đó bang đông dân nhất Australia là New South Wales phát hiện thêm 15 trường hợp dương tính.

Anh ngừng cập nhật dữ liệu

Chính phủ Anh thông báo tạm ngưng cập nhật số ca nhiễm hàng ngày để kiểm tra lại dữ liệu, do nhiều người lo ngại số ca nhiễm bị phóng đại.

Theo Worldometers, Anh phát hiện gần 830 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 18/7, đưa tổng số người bệnh ở nước này lên 294.066. Số thiệt mạng tăng thêm 40 ca, lên 45.273.

Tuấn Trần

Tổng thống Iran tuyên bố sốc về 25 triệu người mắc Covid-19

Tổng thống Iran tuyên bố sốc về 25 triệu người mắc Covid-19

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay, 18/7 bất ngờ tuyên bố 25 triệu dân nước này đã nhiễm virus corona chủng mới và thêm 30 - 35 triệu người khác có nguy cơ mắc mầm bệnh nguy hiểm.

Nước Mỹ tự phá kỷ lục, Trung Quốc nguy cơ có ổ dịch Covid-19 mới

Nước Mỹ tự phá kỷ lục, Trung Quốc nguy cơ có ổ dịch Covid-19 mới

Ngày 17/7, nước Mỹ đã ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm trong 24 giờ. Con số này cao chưa từng có tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung kể từ khi dịch bùng phát.