Các nhà chức trách Trung Quốc xác nhận mực nước ở 33 con sông đã dâng cao kỷ lục và mưa xối xả vẫn đang trút xuống nhiều khu vực dọc sông Dương Tử.

Reuters dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, mưa lớn được dự báo tiếp diễn thêm khoảng 5 ngày nữa ở lòng chảo con sông này. 

Nước ở hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây đã dâng lên mức kỷ lục hồi đầu tuần này, khiến một số đoạn đê bao bị vỡ. Tuy nhiên, tin vui là nước ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc này đang rút dần, và binh lính được điều động gia cố đê ngăn nước chảy tràn vào thành phố Lushan.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: AP/EPA

Tuy nhiên, mực nước ở 98 con sông khác vẫn đang ở mức báo động và Bộ Thủy lợi Trung Quốc hiện vẫn duy trì phản ứng lũ lụt cấp độ 3. 

{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Xinhua

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết mưa lũ theo mùa đã khiến hàng triệu người dân nước này phải sơ tán. Lũ lụt nhấn chìm nhiều làng mạc, thành phố và cánh đồng ở nhiều vùng thuộc miền nam.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: AP/Weibo

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã ban bố mức phản ứng khẩn cấp cao thứ 2 và cử nhiều đội tới Giang Tây cùng 4 tỉnh khác để giúp cứu trợ thiên tai và giảm thiểu thiệt hại.

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo 9 tỉnh sẽ hứng mưa, với tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam có thể chịu mưa 10-12 cm/h. Ở tỉnh An Huy, lũ lụt khiến kỳ thi vào đại học bị hoãn đối với khoảng 2.000 thí sinh.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: BBC/AP

Trung Quốc chịu trận lũ lụt kỷ lục năm 1998 với hơn 2.000 thiệt mạng và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy.

Thanh Hảo

Video hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vỡ bờ

Video hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vỡ bờ

Một đoạn đê bao quanh hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc bị vỡ do nước lũ dâng quá cao. Hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Tai ương liên tiếp ập xuống Trung Quốc sau đại dịch Covid-19

Tai ương liên tiếp ập xuống Trung Quốc sau đại dịch Covid-19

Giá thực phẩm tăng vọt chỉ là một trong hàng loạt thách thức mới mà Trung Quốc phải đối mặt sau đại dịch Covid-19.