Ngọn núi cao nhất thế giới Everest đã dịch chuyển 3cm về phía tây nam sau trận động đất chết người ở Nepal hồi tháng 4.


{keywords}

Tờ Trung Quốc nhật báo hôm nay (16/6) dẫn nguồn từ Cơ quan khảo sát, bản đồ và thông tin địa lý quốc gia cho biết, trận động đất 7,8 độ richter cách đây hơn một tháng ở Nepal đã đảo ngược quá trình đông bắc tiến của ngọn núi này.

Trước khi động đất xảy ra, Everest đã di chuyển 40cm về phía đông bắc trong một thập niên qua, với tốc độ 4cm/năm, báo cáo cho hay. Cùng thời điểm dịch chuyển, ngọn núi cũng cao thêm vài cm.

Động đất hồi tháng 4 vừa qua gây lở đất trên núi, làm 18 người thiệt mạng và khiến các trạm dừng chân trên núi bị phá hủy. Trận động dất khiến giới chức ở Trung Quốc lẫn Nepal phải hủy mọi kế hoạch leo núi trong năm nay. Núi Everest nằm giữa biên giới hai nước.

Hai trận động đất, vào 25/4 và 12/5, đã giết hại hơn 8.700 người ở Nepal, gây lở đất và phá hủy hàng triệu ngôi nhà, khiến nhiều người không có nơi trú thân chỉ vài tuần trước khi mùa mưa ập tới. Trận động đất thứ 2, có cường độ 7,3 độ đã không làm dịch chuyển ngọn núi, Trung Quốc nhật báo đưa tin.

  • Hoài Linh