“Theo hiểu biết của chúng tôi, hai người hiện đang mất tích”, hãng tin RIA trích lời Phó thống đốc Dmitry Krasnov trong một phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia Nga.

Khoảng 22 người đã bị thương, theo thông tin từ Interfax. Trước đó, một quan chức ở sở y tế địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân có các vết thương do mảnh vụn găm vào người.

{keywords}
Khói tỏa ra từ cơ sở phát triển và sản xuất thuốc nổ Kristall thuộc miền trung nước Nga.

Thị trấn Dzerzhinsk ở gần thành phố Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400km về phía Đông. Viện khoa học Kristall là một trong những đơn vị phát triển công nghệ chất nổ lớn nhất nước Nga, cho mục đích quân sự và dân sự. Cơ sở này thuộc tập đoàn Rostec.

Theo hãng tin TASS, sở y tế địa phương cho biết 27 người đã cần đến sự trợ giúp y tế sau vụ nổ.

Một góc của tòa nhà nơi vụ nổ xảy ra đã bị phá hủy một phần, và một đám cháy đã bùng lên ở cơ sở này, nơi chất chứa nhiều thiết bị nổ và đạn dược, bao gồm cả các quả bom không quân.

Một tòa nhà bên cạnh cũng đã bị cháy. Những hình ảnh khói tỏa ra từ cơ sở này đã được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Anh Thư