Khoảng 20.000 người đã được đi sơ tán sau khi một loạt vụ nổ xảy ra tại một kho chứa vũ khí lớn ở phía đông Ukraina.

Hãng tin Sputnik dẫn lời giới chức Ukraina cho biết, vụ nổ tại kho quân khí lớn nhất nước này là hành động phá hoại.

Công tố viên quân sự Anatolii Matios cho hay, nổ lớn xảy ra lúc 3h20 sáng nay (23/3), bắt đầu từ khu vực chứa tên lửa và pháo.

Kho vũ khí trên nằm ở Balakliya, gần Kharkiv, thường dùng để chứa hàng nghìn tấn đạn dược, gồm cả tên lửa và pháo. Các nguồn tin từ Ukraina cho hay, vũ khí ở đây thường được tiếp tế cho các đơn vị quân đội ở vùng chiến sự.

Trước đó, hồi tháng 12/2015, kho vũ khí này từng là mục tiêu của một số âm mưu phóng hỏa.

  • Hoài Linh