Tại sao ngày 25/12 lại được chọn là Giáng sinh vẫn là một điều bí ẩn. Một số người cho rằng nó chỉ đơn giản là sự tiếp nối của lễ hội mừng thần Saturn và đông chí ở La Mã cổ đại.

{keywords}
Ảnh Express

Từ Giáng sinh (Christmas) xuất phát từ lễ Mixa của Christ (Christ'Mass), lần đầu được đề cập vào năm 1123. Tuy nhiên, có một số người cho rằng nó chỉ đơn giản là 9 tháng sau khi Chúa Jesu được thụ thai.

Tập tục gửi thiệp mừng Giáng sinh được Sir Henry Cole khởi xướng vào năm 1843. Tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên của ông Cole là do họa sĩ John Callcott Horsley vẽ. Tuy nhiên, mãi tới năm 1883, các tấm thiệp như vậy mới được gọi là thiệp Giáng sinh.

Bài hát Giáng sinh đầu tiên được phát từ không gian là Jingle Bells, vào ngày 16/2/1965. Trên thực tế, bài Jingle Bells được viết vào năm 1857 cho lễ Tạ ơn.

Năm 1913, một đôi trai gái ở New York, Mỹ, bị bắt và bị phạt 15 USD vì hôn nhau trên đường phố vào ngày Giáng sinh.

Tại Ba Lan, vào dịp Giáng sinh, nhện hoặc mạng nhện là những món đồ trang trí cây thông rất được ưa chuộng. Các con nhện được coi là điềm tốt và thịnh vượng vào dịp Giáng sinh.

Giấy gói quà vào dịp Giáng sinh được sử dụng mỗi năm tại Anh đủ để phủ kín đảo Guernsey.

Tổ chức Ông già Tuyết tại Greenland lần đầu tiên đã bầu Nelson Mandela là Santa Claus của năm vào 1995.

Chương trình ứng dụng "Theo dấu Santa Claus của NORAD" xuất phát từ một lỗi chính tả trên quảng cáo của một tờ báo.

Ông già tuyết cũng có mã bưu điện. Đó là HOH OHO. 

  • Hoài Linh