Ngày càng nhiều người Nga từ bỏ các thói quen như uống rượu vodka, hút thuốc lá, và chuyển sang tập thể dục, tờ Moscow Times trích một báo cáo do chính phủ nước này công bố hôm 29/3.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Tỷ lệ người Nga hút thuốc, uống rượu đã giảm nhiều. (Ảnh minh họa: Getty)

Báo cáo này được công bố nhằm làm nổi bật những thành tích của chính phủ trong việc thực hiện chiến dịch "Những mệnh lệnh tháng 5" của Tổng thống Putin, bao gồm những lời hứa liên quan tới việc cải thiện sự lành mạnh trong xã hội Nga mà Tổng thống đã ký trong lễ nhậm chức hồi tháng 5/2012.

Theo dữ liệu do Dịch vụ Thống kê Quốc gia Nga cung cấp, chỉ có 28,3% người Nga trưởng thành hút thuốc trong năm 2013, giảm từ 33,7% trong năm 2008.

Lượng tiêu thụ đồ uống có cồn cũng có xu hướng giảm, từ 16,2 lít bình quân đầu người trong năm 2008 xuống còn 11,6 lít trong năm 2013. Tỷ lệ tử vong do ngộ độc rượu chỉ còn 8,9 trong tổng số 100.000 người trong năm 2014, giảm từ 9,7 người trong một năm trước đó.

Ngoài ra, 41,6% người Nga từ 15 tuổi trở lên nói rằng không bao giờ sử dụng đồ uống có cồn, tăng từ 38,2% trong năm 2011, báo cáo cho biết thêm.

Trong năm 2014, có 29,3% người dân Nga cho biết tập thể dục đều đặn. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với con số 20,6% trong năm 2012.

Sầm Hoa