Triều Tiên hôm 13/2 đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn.

Triều Tiên cũng công bố hình ảnh về bệ phóng di động mới với dạng xe chạy xích, Chosun Ilbo cho biết.

{keywords}
Ảnh: Chosun Ilbo

Công nghệ nhiên liệu rắn và bệ phóng cho thấy Triều Tiên đang gần đạt khả năng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở xa như Guam và tránh bị phát hiện.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) trước đó cho biết, "tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Pukkuksong-2 đã được thử nghiệm thành công".

Cơ quan này mô tả đó là phiên bản cải tiến của loại tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm, từng được phóng thành công vào tháng 8/2016.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tỏ ý hài lòng với loại tên lửa mới có thể đem đầu đạn hạt nhân, KCNA cho biết thêm.

Một ngày trước đó, Văn phòng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phán đoán rằng, tên lửa mới được phóng là loại cải tiến của loại Musudan tầm trung.

Cố vấn chính sách Nhà Trắng Stephen Miller hôm 13/2 nói, Chính phủ Mỹ sẽ phát đi một tín hiệu rất sớm tới Triều Tiên.

  • Hoài Linh
Lý do Kim Jong Un phải giữ bí mật năm sinh

Lý do Kim Jong Un phải giữ bí mật năm sinh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên luôn giấu kín tuổi thật và mới đây vừa mừng sinh nhật một cách trầm lắng

Vì sao vợ Kim Jong Un ít xuất hiện?

Vì sao vợ Kim Jong Un ít xuất hiện?

"Đệ nhất phu nhân" Triều Tiên đã phải nhường bước em chồng trong trận chiến gây ảnh hưởng với người đứng đầu đất nước, một nhà cựu ngoại giao của Triều Tiên vừa cho biết.

"Bản sao" Kim Jong Un buồn vì phụ nữ e sợ

"Bản sao" Kim Jong Un buồn vì phụ nữ e sợ

Jia Yongtang không gặp may với phụ nữ. Jia nghĩ rằng tất cả là do anh tăng cân quá mức. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy.