Theo kế hoạch, trong sáng mai (10/5), sau khi Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương công bố kết quả bầu cử, tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều hành quốc gia ngay.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra từ 6h sáng đến 8h tối (9/5) và quá trình kiểm phiếu dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng từ 6h tới 8h sáng ngày 10/5.

Sau đó, từ 8h đến 10h sáng ngày 10/5, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ mở phiên họp toàn thể để công bố kết quả bầu cử. Khi đó, vị Tổng thống mới đắc cử sẽ chính thức bắt đầu điều hành quốc gia.

{keywords}
Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Tổng thống (Ảnh: Yonhap)

Nhiệm kỳ Tổng thống ở Hàn Quốc kéo dài 5 năm, Yonhap cho biết.

KBS dẫn tin từ Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết, tính tới 4h chiều nay, tỷ lệ đi bỏ phiếu là 67,1%. Bầu cử Tổng thống được tiến hành ở 13.542 địa điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc.

Tới thời điểm hiện tại, công tác bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, chưa có bất kỳ sự cố hay vấn đề nào.

Hiện tại, Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét phương án để Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức tại Tòa Quốc hội ngay sau khi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương trao chứng nhận đắc cử.

Tân Tổng thống sẽ là người quyết định có tổ chức lễ nhậm chức quy mô lớn sau đó hay không.

Tân Tổng thống sẽ chỉ định ứng cử viên Thủ tướng và các vị trí Bộ trưởng.

Ứng cử viên Thủ tướng và bộ trưởng phải trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách và đạo đức, riêng ứng cử viên Thủ tướng cần nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội.

Thời gian hoàn thiện nội các mới sẽ có thể kéo dài trong khoảng một tháng.

Theo đó, Thủ tướng và các Bộ trưởng được bổ nhiệm dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye dù có đồng loạt xin từ chức cũng sẽ vẫn làm việc với tân Tổng thống trong một khoảng thời gian nhất định.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn từng cho biết sẽ từ chức ngay sau khi có kết quả bầu Tổng thống mới.

  • Hoài Linh