Báo Japan Times cho biết, vệ tinh được đưa lên quỹ đạo nhờ một tên lửa H-IIA được phóng lúc 10h34 sáng ngày 9/2 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Vệ tinh tiến vào quỹ đạo khoảng 20 phút sau đó.

{keywords}
Tên lửa H-IIA mang vệ tinh do thám rời khỏi Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở Kagoshima. (Ảnh: Kyodo) 

Vệ tinh này, với chi phí phát triển 34,3 tỷ Yên, được trang bị một máy quay kỹ thuật số super-telephoto.

Tên lửa H-IIA được phóng bởi Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd và Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản Agency (JAXA). Vụ phóng tốn kém 11 tỷ Yên lẽ ra được thực hiện vào ngày 28/1 nhưng bị hoãn vì một ống ni-tơ bị rò rỉ.

Vệ tinh mới sẽ tiếp quản nhiệm vụ của một trong 7 vệ tinh do thám khác, được tin là đang giám sát các cơ sở tên lửa cùng mọi diễn biến khác của Triều Tiên.

Nhật Bản hiện vận hành 2 loại vệ tinh do thám - vệ tinh quang học chuyên chụp ảnh bằng một thiết bị tương tự máy ảnh kỹ thuật số và vệ tinh radar có thể chụp ảnh trong đêm tối và các điều kiện thời tiết xấu.

Chính phủ Nhật hiện có 5 vệ tinh radar và 2 vệ tinh quang học đang hoạt động, và dự kiến sẽ nâng tổng số lên 10 chiếc.

"Chúng tôi sẽ tối đa hóa năng lực của vệ tinh và nỗ lực hết sức đảm bảo quản lý an ninh và khủng hoảng của đất nước mình", Japan Times dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định trong một thông báo.

Thanh Hảo