Một hạm đội gồm tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm đã tập trung ở vịnh Sagami, ngoài khơi Yokosuka, phía nam Tokyo, hôm 18/10.

TIN BÀI KHÁC:


Reuters đưa tin, buổi duyệt hạm đội Fleet Review 2015 diễn ra trên vùng biển gần Tokyo là màn phô diễn vũ khí hạng nặng quy mô lớn đầu tiên của quân đội Nhật Bản, kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe giành thắng lợi trong việc đề nghị quốc hội thông qua luật cho phép lính Nhật tham chiến để bảo vệ đồng minh ở nước ngoài.

Tham gia cùng hải quân Nhật Bản là các tàu tới từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Pháp và Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Ronald Regan đang đồn trú tại Nhật Bản. Tổng cộng có 50 tàu và 61 máy bay cùng tham gia buổi duyệt binh hạm đội được tổ chức 3 năm một lần này.

Tâm điểm chú ý của buổi duyệt binh là tàu sân bay trực thăng Izumo, chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản từ Thế chiến II. Tàu Izumo dài 248m, được biên chế hồi tháng 5/2015,  là minh chứng rõ nhất cho thấy Tokyo đang mở rộng năng lực quân sự để hoạt động ở nước ngoài.

Sầm Hoa