Hai quan chức trên là những người đã lên tàu để trợ giúp với các công việc hành chính. Ngoài ra, 10 ca còn lại đều xuất phát từ đất liền – Bộ Y tế Nhật Bản cho biết.

Trong các ca trên bờ có một tài xế taxi ở Okinawa, đã chở một du khách xuống từ tàu Diamond Princess và sau đó đã được chẩn đoán dương tính. Chiếc du thuyền này dừng lại ở cảng Okinawa hôm 1/2, chỉ vài ngày sau khi các ca nhiễm virus được ghi nhận trên tàu.

{keywords}
Một nhân viên y tế đứng trước du thuyền Diamond Princess 

Như vậy, tổng số các ca nhiễm tại Nhật Bản hiện đã lên 704, với 626 ca từ du thuyền Diamond Princess và 78 ca trên đất liền. Nhật Bản là nước hiện đang có số ca nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Ngoài ra, ở tâm dịch Trung Quốc, chính phủ nước này vừa xác nhận có 29 ca nhiễm là công dân nước ngoài. Trong số này có 2 người đã tử vong, 18 người đã được xuất viện và 9 người vẫn đang cách ly. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, các đại sứ quán và lãnh sứ quán liên quan đều đã được báo tin về công dân bị nhiễm bệnh.

Anh Thư