{keywords}
Đối tượng Brenton Tarrant. Ảnh: ABC.

Hôm 17/3, khi trả lời kênh Fox News, quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney gọi kẻ xả súng ở New Zealand là “đầy tội lỗi” và “xấu xa”. Ông nói, mọi nỗ lực liên hệ nghi phạm với bất kỳ chính khách Mỹ nào có thể “bỏ qua những vấn đề lớn hơn mà hành động này gây ra”.

“Tổng thống không theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng. Tôi không biết phải nhắc lại điều này bao nhiêu lần nữa. Thật không công bằng khi mô tả kẻ xả súng là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump”, ông Mulvaney cho biết.

Trước khi tiến hành vụ xả súng vào các thánh đường Hồi giáo ở New Zealand, sát thủ Brenton Tarrant đã ca ngợi Tổng thống Trump là “biểu tượng của bản sắc người da trắng mới”, dù hắn không ủng hộ các chính sách của ông Trump.

Hôm 15/3, ông Trump đã lên án vụ thảm sát, gọi đây là “hành động đồi bại của sự hận thù”. Khi được hỏi liệu chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng có phải đang trở thành mối đe dọa khắp thế giới không, ông Trump đáp: “Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ đó chỉ là một nhóm người”.

Tuấn Trần