Một nhà ngoại giao Afghanistan đã bị vệ sĩ riêng bắn chết trong lãnh sự quán tại thành phố Karachi, Pakistan, vào hôm 6/2.

Ông Mohammad Zaki Abdu, Bí thư thứ ba của lãnh sự quán Afghanistan, đã tử vong không lâu sau khi bị bắn, AP dẫn lời phát ngôn viên của lãnh sự quán.

{keywords}
Xe chở thi thể nhà ngoại giao Mohammad Zaki Abdu rời tòa lãnh sự. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi đang làm việc trong văn phòng thì nghe thấy những tiếng súng", ông Haris nói. "Mọi người hoảng loạn và bỏ chạy".

Nghi can được xác định là Rahatullah, người Afghanistan. Người này hiện đã bị bắt giam, quan chức cảnh sát Pakistan Azad Khan cho hay.

Các nhà chức trách vẫn chưa rõ nguyên nhân Rahatullah sát hại ông Mohammad Zaki Abdu.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Aizaz Ahmad Chaudhry đã gọi điện chia buồn với Đại sứ Afghanistan.

Sầm Hoa