{keywords}
Vùng biển bị nhuộm đỏ. Ảnh: Mining

Cơ quan Tài nguyên khoáng sản của Papua New Guinea cho biết họ đã ra lệnh cho chủ sở hữu nhà máy Ramu Niken trị giá hàng tỷ đôla phải đóng cửa “vì thất bại trong việc khắc phục hoàn chỉnh các sai phạm về xử lý chất thải”.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, bộ phận xử lý bùn của nhà máy này đã gặp phải sự cố, khiến bùn đỏ được cho là có chứa chất độc hại tràn ra biển Bismarck, khiến bờ biền xung quanh khu vực nhà máy bị nhuộm đỏ.

Cơ quan Tài nguyên khoáng sản trên cho hay, Ramu Niken “bị yêu cầu ngừng hoạt động vì không thể khắc phục hoàn chỉnh” những lỗi bao gồm hệ thống ngăn tràn bùn kém, bảo trì không tốt và "sự yếu kém của đơn vị khai thác".

Theo Reuters, Ramu Niken thuộc sở hữu của Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc. Nhà máy này nằm ở Madang, trên bờ biển đông bắc Papua New Guinea. Ramu Niken chuyên khai thác và xử lý niken, kim loại phổ biến được dùng sản xuất pin.

Dương Lâm