Theo Vientiane Times, con tàu du lịch chở 39 hành khách rời khỏi một khách sạn tại khu vực Densavan, trên hồ Nam Ngum và gặp nạn sau khi rời bến khoảng 40m.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ làm việc sau vụ tai nạn. Ảnh: Faebook/Vientiane Rescue 1623 

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone có mặt trên tàu và được cứu sống cùng 30 người khác. Vợ ông là bà Keosaichay Sayasone cùng con trai Vidong Sayasone và một số thành viên gia đình nằm trong số 8 người không may qua đời.   

Đài Phát thanh quốc gia Lào và Thông tấn xã Lào (KPL) xác nhận ông Choummaly Sayasone, 85 tuổi, an toàn sau tai nạn.

{keywords}
Ảnh: Vientiane Times

Bí thư, Tỉnh trưởng Vientiane Khamphan Sitthidampha cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 4/4. Ông Sayasone và những người được cứu thoát đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Thi thể của cả 8 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.

Thanh Hảo

Lật thuyền trên hồ ở Lào, nhiều người mất tích

Lật thuyền trên hồ ở Lào, nhiều người mất tích

Mười người mất tích và một người tử vong sau khi một thuyền du lịch bị lật ở Hồ Nam Ngum, gần thủ đô Vientiane của Lào, lúc sáng nay (4/4).