Trong số những người bị sởi, có 5 người là nhân viên sân bay và hàng không, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin.

{keywords}
Một tiếp viên hàng không tại sân bay Hong Kong. (Ảnh: SCMP)

Đầu tháng này, một tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific Airways có các triệu chứng như sốt và phát ban.

Nhà vi trùng học thuộc Đại học Hong Kong, bác sĩ Ho Pak-leung cho biết tiếp viên hàng không, người đã di chuyển tới Nhật Bản, có lẽ là nguồn gốc của dịch bệnh tại sân bay quốc tế Hong Kong.

Ông cũng nói rằng một phi công 41 tuổi đang làm việc tại hãng Cathay Pacific Airways cũng đổ bệnh trong thời gian từ 7-21 ngày.

Mặc dù bị lên sởi vào hôm 12/3 nhưng phi công vẫn bay thêm 7 chuyến nữa từ ngày 13-16/3.

Trong khi đó, các quan chức y tế sáng 25/3 đã gặp đại diện của Ủy ban sân bay Hong Kong, hãng hàng không, các hãng có trụ sở tại sân bay cùng các tiếp viên và đưa ra lời khuyên về kiểm soát lây nhiễm.

Vì nhiều cư dân trong thành phố đã tiêm vắc-xin sởi nên quy mô của dịch bệnh vẫn nhỏ, ông Ho cho biết. "Tuy nhiên tôi đoán rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm và dịch sởi có thể bùng phát".

Để ngăn bệnh sởi lây lan sang du khách và người dân, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong đã mở 2 trạm tiêm phòng sởi tại sân bay. Đến nay đã có khoảng 400 nhân viên trong tổng số 70.000 nhân viên sân bay được tiêm phòng sởi.

Sầm Hoa