Treo đèn lồng, ăn bánh trôi nước... là các hoạt động phổ biến trong ngày Tết Nguyên tiêu tại Trung Quốc.

TIN BÀI KHÁC:


Tết Nguyên tiêu rơi vào ngày 15 tháng Giêng và đánh dấu ngày trăng tròn đầu tiên trong năm theo lịch âm. Vào dịp này, người Trung Quốc thường treo hàng ngàn chiếc đèn lồng đầy màu sắc, giải các câu đố treo trên đèn lồng, ăn bánh trôi và đoàn tụ với gia đình.

{keywords}

Một người đàn ông đang cố giải một câu đó treo trên đèn lồng tại một thư viện ở Weifeng, tỉnh Sơn Đông, hôm 3/3. (Ảnh: IC)


{keywords}

Một cô bé thưởng thức món bánh trôi tại Qinhuangdao, tỉnh Hà Bắc. (Ảnh: IC)


{keywords}

Đèn lồng được treo tại một siêu thị ở Rizhao, tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: IC)


{keywords}

Một chiếc đèn lồng hình cá chép được treo trước cổng một trung tâm mua sắm ở Sơn Đông. (Ảnh: IC)


{keywords}

Người dân vào tham quan bên trong chiếc đèn khổng lồ. (Ảnh: IC)


Sầm Hoa