Một người bạn chí thân của Tổng thống Nga Putin tại UNESCO hiện là gương mặt sáng giá để kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.

Bà Irina Bokova, người Bulgaria, từng được đào tạo ở Moscow, hiện là người có triển vọng nắm giữ vị trí cao nhất tại Liên Hợp Quốc.

{keywords}
Tổng thống Putin và bà Bokova

Bà Bokova nói tiếng Nga rất trôi chảy vì từng học ở Viện Quan hệ quốc tế Moscow trong thời Xô Viết, DailyMail cho hay.

Hiện, bà Bokova là ứng viên sáng giá hàng đầu cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc một phần là do sức ép của Anh và Mỹ phải có một ứng viên là nữ. Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton được cho là người ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng trên.

Bà Bokova, hiện là Tổng giám đốc UNESCO, vừa có màn trình bày trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vị trí Tổng thư ký. Quý bà người Bulgaria này đang tiến dần tới mục tiêu lịch sử - không chỉ là nữ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên, mà còn là người Đông Âu đầu tiên lãnh đạo tổ chức toàn cầu này.

Hiện, ngày càng nhiều chính trị gia và các tổ chức quốc tế cho rằng cần có nữ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

  • Hoài Linh

Lộ tài sản bí mật của giới siêu giàu tại London

Những người 'cất' tài sản tại London gồm có nhiều lãnh đạo Nigeria, Syria, Pakistan, và các Tiểu vương quốc Ả Rập.

Đọ sức hai chiến đấu cơ 'siêu dũng mãnh' của Nga và Mỹ

Trang tin Business Insider cho rằng nếu phải đấu với nhau thì Su-35 của Nga sẽ chiến thắng F-22 của Mỹ. 

Bí ẩn những con tàu đầy xác người dạt tới Nhật

Shizuo Kakutani không lạ gì những thứ dạt vào Monzen, làng chài yên tĩnh nơi ông sinh sống trên bờ biển Nhật Bản. Nhưng ông thừa nhận rất khó giải thích về "những con tàu ma".