Theo Bangkok Post, năm nay, vua Maha Vajiralongkorn cho phép công chúng vào đền thờ hoàng gia và tỏ lòng tôn kính với tượng của vua Rama IX. Đây là lần đầu tiên dưới thời vua Maha Vajiralongkorn khu vực này mở cửa cho người dân vào tưởng niệm.

Bức tượng của vua Rama IX Bhumibol Adulyadej bằng đồng, cao 172 cm, nặng 156 kg. Dòng người mặc áo vàng xếp hàng tiến vào đền thờ, mỗi lần một nhóm 50 người được vào bên trong. Các biện pháp đề phòng cũng được áp dụng để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, mọi người được yêu cầu dùng khẩu trang, sát khuẩn tay.

Ngày 13/10 được coi là ngày nghỉ lễ ở Thái Lan để đánh dấu 4 năm nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời.

Vua Vajiralongkorn, sống phần lớn thời gian ở Đức, đã có chuyến về nước hiếm hoi nhân dịp này. Dù đa phần người dân đều hoan nghênh nhà vua từ nước ngoài trở về song cảnh sát vẫn bắt giữ 21 người la ó nhằm vào chiếc xe chở người đứng đầu hoàng gia tiến về cung điện vào tối qua (13/10).

{keywords}
Nhà vua và hoàng hậu chào đón người dân. Ảnh: Reuters
{keywords}
Các y tá bệnh viện Siriraj ở Bangkok nằm phủ phục tưởng niệm nhà vua quá cố. Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters

Hoài Linh

Biển người đưa tiễn cố Quốc vương Thái Lan

Biển người đưa tiễn cố Quốc vương Thái Lan

Từ sáng sớm nay (26/10), một biển người mặc đồ đen đã tập trung quanh cung điện Hoàng gia để tiễn biệt "người cha của dân tộc" - cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Cuộc đời Quốc vương Thái Lan qua ảnh

Cuộc đời Quốc vương Thái Lan qua ảnh

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị quân vương trị vì lâu nhất trên thế giới, người được coi là biểu tượng của tinh thần đoàn kết tại một quốc gia từng trải qua nhiều biến động.