Hôm nay (1/2), người biểu tình "Đánh chiếm trung tâm" lại xuống đường ở Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc.

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC

{keywords}
Người biểu tình Hong Kong xuống đường hôm 1/2 (Ảnh: Reuters)

Theo các hãng thông tấn quốc tế, hàng nghìn người đã tham dự cuộc tuần hành này. Nhiều người mang theo băng rôn kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự vào năm 2017.

Yêu cầu của người biểu tình trong cuộc tuần hành lần này cũng tương tự như hồi cuối năm ngoái.

Những người tổ chức cho biết, cuộc biểu tình này dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham gia. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, số người biểu tình trên thực tế ít hơn nhiều, vào khoảng 12.000 người.

Một lực lượng lớn cảnh sát đã được huy động để ngăn chặn người biểu tình chiếm giữ các khu vực chính ở Đặc khu hành chính Hong Kong.

Thanh Vân