Người biểu tình đã rút vào trung tâm mua sắm sau một cuộc tuần hành lớn ở quận Sha Tin, phía đông Hong Kong, ngày 14/7. Cảnh sát chống bạo động đã nỗ lực đẩy họ ra khỏi tòa nhà, sử dụng khiên và dùi cui trong khi người biểu tình dùng ô và chai lọ ném lại họ.

Hãng thông tấn Nga RT dẫn tin từ truyền thông địa phương cho biết cả hai bên đều có người bị thương. Hình ảnh ghi lại cho thấy có máu trên sàn nhà và một phụ nữ bất tỉnh.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong bùng nổ từ giữa tháng 6. Dự luật này cho phép đưa các nghi phạm địa phương sang Trung Quốc đại lục để xét xử.

Hong Kong đã đình chỉ dự luật nhưng người biểu tình muốn nó chính thức bị hủy bỏ, Trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức, khởi tố các cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức và trả tự do cho những người bị bắt trong thời gian qua.

Thanh Hảo