Thông tin trên được hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay hôm 22/8.

Chuyến đi này được cho là sẽ làm tăng triển vọng đàm phán song phương giữa ông Ri và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, giữa lúc Washington đang tìm cách tái khởi động đàm phán hạt nhân ở cấp chuyên viên với Bình Nhưỡng. 

{keywords}
Ngoại trưởng Triều Tiên. Ảnh: Sputnik/ AP

Theo nguồn tin giấu tên, “Triều Tiên đã thông báo với Liên Hợp Quốc rằng, Ngoại trưởng Ri Yong-ho sẽ có một bài phát biểu trong khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dự kiến khai màn vào ngày 17/9 tới”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên hầu như năm nào cũng tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, đầu tháng này, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ gặp nhau bên lề một diễn đàn an ninh khu vực tại Thái Lan, song Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bất ngờ hủy kế hoạch tham dự diễn đàn.

Những hy vọng về khả năng Mỹ - Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai gần đang tăng lên, do cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, vốn bị Bình Nhưỡng phản đối gay gắt, sẽ kết thúc trong tuần này.

Dương Lâm