Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Maria Adebahr nói hôm 5/6 rằng, đây là một phần trong chuyến công du Trung Đông bao gồm các điểm dừng tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE). Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas dự định sẽ gặp người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif vào ngày 10/6.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas.

Phát ngôn viên Adebahr cũng cho biết, Đức tin tưởng rằng hiệp ước kí năm 2015 vẫn là một thỏa thuận tốt trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và rằng ông Maas đã thảo luận về chuyến đi này với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một chuyến thăm gần đây của ông Pompeo tới Berlin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lui khỏi hiệp ước này vào năm ngoái, khi cho rằng các giới hạn trong thỏa thuận là không đủ để kìm hãm khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.

Anh Thư