Người đứng đầu hoàng gia, 66 tuổi, mặc áo khoác màu vàng có gắn châu báu, được trao Vương miện Chiến thắng bằng vàng nặng 7,3 kg, theo The Nation. 

Sau nghi lễ này, ông đã ban hành chiếu chỉ hoàng gia đầu tiên, hứa sẽ trị vì bằng chính nghĩa, như cha ông đã làm trong lễ đăng quang 69 năm trước.

Vua Vajiralongkorn được thừa kế ngai vàng vào năm 2016 sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej qua đời.

Lễ đăng cơ của Vua Maha Vajiralongkorn kéo dài ba ngày, bắt đầu lúc 10h9 hôm nay và kết thúc vào ngày 6/5.

Ngày mai, nhà vua sẽ tham gia lễ rước quanh thủ đô Bangkok, để người dân cơ hội được chào đón vị tân vương. Ông cũng sẽ xuất hiện trước công chúng trên ban công tại Cung điện Hoàng gia vào thứ hai.

Hoài Linh