“Điều kiện sống của người dân nơi đây rất khó khăn và những gì họ mang tới chỉ là bệnh tật. Chúng tôi sẽ không để họ đi qua, bởi chúng tôi rất sợ hãi”, hãng tin Reuters trích lời một phụ nữ tham gia đám đông phản đối việc an táng người nghi nhiễm Covid-19 nói.

{keywords}
Người dân Honduras tụ tập ngăn cản chính quyền. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống bạo động thành phố Tegucigalpa Raul Mejia sau đó tuyên bố, phía cảnh sát đã được lệnh rút lui bởi họ không muốn tiếp tục ẩu đả với người dân. Đồng thời, ông nói rằng chính quyền sẽ an táng những người chết tại một khu riêng biệt, và quy trình mai táng sẽ tuân thủ tất cả quy tắc phòng dịch bệnh.

Số liệu thống kê của Worldmeters tính tới sáng 8/5 cho thấy, Honduras đã ghi nhận 1.685 ca nhiễm và 105 trường hợp tử vong do Covid-19.

Tuấn Trần