“Vào tháng 4/2019, một phiên làm việc cấp cao về hợp tác giữa hai chính phủ Nga và Venezuela sẽ diễn ra. Chúng tôi sẽ ký hơn 20 tài liệu về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, năng lượng và giáo dục”, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 1 của Nga được phát sóng vào hôm thứ Ba ngày 26/3.

{keywords}
Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro. Ảnh: TASS.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, quan hệ giữa hai đất nước đã trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt 20 năm qua.

“Sự hợp tác của chúng ta cùng có lợi, và mối quan hệ của chúng ta sẽ chỉ tốt hơn theo thời gian”, ông Maduro nói.

Ngoài ra, Tổng thống Venezuela cũng không quên cảm ơn nước Nga vì hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Venezuela.

“Hai tuần trước, một chuyến hàng nhân đạo thực sự đã đến với chúng tôi, một lô hàng được đo bằng tấn. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm nhận được một chuyến hàng viện trợ khác, trong đó có thuốc men”, ông Maduro nói.

Trước đó, ông Maduro thông báo rằng, nước này đã nhận được khoảng 300 tấn hàng hóa nhân đạo từ Nga, chủ yếu là thuốc men.

Tuấn Trần