Cụ thể, chính phủ Nga sẽ tung ra kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá lên tới 5.000 tỷ rúp (khoảng 73 tỷ USD) với mục tiêu đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 5% ,và đưa mức tăng trưởng kinh tế lên 2,5% vào cuối năm 2021.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin nghe trình bày kế hoạch hồi phục kinh tế. Ảnh: Kremlin.ru

Ngoài ra, khoản ngân sách trên cũng sẽ được dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các 'Kỳ nghỉ thuế' và các khoản vay được chính phủ hỗ trợ, cũng như tăng những khoản trợ cấp cho nhiều hộ gia đình và cho cả các nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nêu rõ bản kế hoạch khôi phục kinh tế do ông đưa ra sẽ được chia làm ba giai đoạn: Ổn định tới hết năm 2020; Hồi phục tới giữa năm 2021 và Tăng trưởng ở quý 4/2021.

Moscow Times trích lời ông Putin cho biết, bản kế hoạch trên sẽ bắt đầu thực hiện trong tháng Bảy sau khi được hoàn chỉnh vào tháng này.

Tuấn Trần