Nga cáo buộc Mỹ cố tình "đổ thêm dầu vào lửa" trong căng thẳng nguy hiểm với Iran, đẩy tình hình đến sát bờ vực chiến tranh, hãng tin RIA đưa tin.

{keywords}
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Liên Hợp Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kêu gọi Washington cân nhắc kĩ càng các hậu quả tiềm tàng trong xung đột với Iran, nói rằng sự việc được New York Times đưa tin hôm 20/6 cho thấy tình hình hiện tại là vô cùng nguy hiểm.

Báo cáo của New York Times cho biết, Tổng thống Donald Trump tối 20/6 đã phê chuẩn chiến dịch đánh bom Iran để trả đũa việc máy bay trinh sát không người lái của Mỹ bị Tehran bắn hạ trước đó. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng đã hoãn lại cuộc tấn công vào phút chót.

Anh Thư