Nga đã khẩn trương di dời 1.500 người khỏi biên giới nước này với Triều Tiên sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Theo Mash, hãng tin ủng hộ Kremlin và có liên kết với Life.ru, "mệnh lệnh đã được gửi tới các quan chức phòng thủ dân sự về việc đưa 1.500 người dân ở vùng viễn đông Nga tới nơi an toàn".

{keywords}

Lệnh trên được phát đi từ cơ quan cấp vùng của Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga. Hiện chưa rõ những người trên được đưa tới đâu.

Nga hiện chia sẻ 38km đường biên giới trên bộ với Triều Tiên.

Theo FedPress.ru, cơ quan phòng vệ dân sự ở Vladivostok đã nhận được chỉ thị di dời người dân sống ở khu vực biên giới với Triều Tiên. Việc di dời được mô tả là "diễn tập" song dường như nó lại xuất phát từ vụ Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật, làm căng thẳng ở châu Á tăng vọt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo rằng khủng hoảng Triều Tiên có thể biến thành một cuộc đối đầu có vũ trang và đẩy thế giới tới bờ thảm họa. Dù vậy, hiện Nga vẫn đang duy trì quan hệ chính trị và kinh tế với Triều Tiên.

Giới chức ở Vladivostok cũng thông báo phóng xạ ở khu vực biên giới không thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

  • Hoài Linh
Hàn Quốc thả bom sát Triều Tiên

Hàn Quốc thả bom sát Triều Tiên

Seoul đã thả 8 quả bom ở gần biên giới với Triều Tiên nhằm thể hiện sức mạnh "lấn át" sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật.

Bán đảo Triều Tiên lại được dịp ‘nóng rãy’

Bán đảo Triều Tiên lại được dịp ‘nóng rãy’

Mỹ và Triều Tiên lại đấu khẩu gay gắt sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay qua Nhật Bản.

Báo Hàn đưa tin Kim Jong Un có thêm con

Báo Hàn đưa tin Kim Jong Un có thêm con

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju đã sinh con thứ ba vào tháng 2 vừa qua, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn tin từ các nghị sĩ nước này cho hay.