Đảo Cyprus đang đề xuất cho Nga lập căn cứ hải quân và không quân trên lãnh thổ của họ.

TIN BÀI KHÁC

Tờ Lenta dẫn lời Tổng thống Nicos Anatasiades tuyên bố, Cyprus sẵn sàng để cho không quân và hải quân Nga lập căn cứ trên lãnh thổ của họ.

{keywords}

Dự kiến, hai quốc gia sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự chính thức vào ngày 25/2/2015.

"Đây là một thỏa thuận quốc phòng cũ và sẽ được thay thế. Cùng lúc, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ mới, tương tự như đã làm với các quốc gia khác như Pháp và Đức" - ông Nicos Anatasiades nói thêm. "Cyprus và Nga từ lâu đã có quan hệ tốt đẹp, và điều này sẽ không có gì thay đổi".

Theo tờ Global Post, tuyên bố này của Cyprus đưa ra sau khi Nga bày tỏ mong muốn có một căn cứ quân sự ở Cyprus vào cuối tháng Giêng.

Đáng chú ý là Cyprus là một trong số 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU). "Chúng tôi muốn tránh làm tổn hại thêm tới quan hệ với Nga và EU" - Tổng thống Cyprus nói.

Tuy nhiên, việc hợp tác quân sự giữa Cyprus và Nga có thể sẽ không được lòng nhiều thành viên trong EU, sau khi liên minh này vừa đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt Nga vì khủng hoảng ở Ukraina.

Lê Thu